Bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa VIII

Cập nhật 23/4/2016, 07:04:13

Các Đại biểu Quốc hội Lào đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, xem xét và thống nhất cao khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII của nước Cộng hòa DCND Lào đã kết thúc thành công tại Thủ đô Vientiane. Tham dự Lễ bế mạc diễn ra vào chiều nay (22/4), có các thành viên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các Bộ trưởng, lãnh đạo các tổ chức: Mặt trận Lào xây dựng Đất nước, các tổ chức quần chúng, các nhân sĩ trí thức, các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội, đại diện các tập đoàn, công ty, cùng các đại sứ và đại diện các đoàn ngoại giao tại Lào…

 

be mac ky hop thu nhat quoc hoi lao khoa viii hinh 0
Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII của nước Cộng hòa DCND Lào.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa VIII bà Pany Yathotou nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Lào đã kết thúc thành công. Dưới sự điều hành của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 149 đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, xem xét, với sự thống nhất cao đã quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó vấn đề nhân sự, cũng như cơ cấu tổ chức của Quốc hội khóa VIII, kiện toàn bộ máy chính phủ và các cơ quan tư pháp.

Kỳ họp đã nghe cam kết của Tân Chủ tịch nước, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Thủ tướng chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Các đại biểu tin tưởng và kỳ vọng to lớn vào các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người đã được các đại biểu của nhân dân tín nhiệm bầu vào những trọng trách cao nhất trong hệ thống quyền lực sẽ cống hiến tất cả sức lực trí tuệ, kiến thức, khả năng và trách nhiệm chính chị của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ mà Đàng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Lào khóa VIII bà Pany Yathotou khẳng định: Thành công của Hội nghị thể hiện sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm chính trị cao của các đại biểu. Góp phần quan trọng và xứng đáng vào việc kiện toàn và xây nhà nước dân chủ nhân dân vững mạnh để có thể ghánh vác nhiệm vụ nặng nề mà đất nước và nhân dân các dân tộc Lào giao cho.

“Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 kết thúc thành công nhưng mới chỉ là thành công bước đầu, là cơ sở cho hoạt động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8, Quốc hội sẽ cùng với cơ quan tổ chức Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào phấn đấu  tổ chức thực hiện các phương hướng chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng 10 đề ra”, Chủ tịch Pany Yathotou nêu rõ.

 
 

 

Chủ tịch Quốc hội Lào yêu cầu sau kỳ họp, chính phủ, ủy ban thường vụ Quốc hội, các Ủy ban, ban thư ký và các đại biểu Quốc hội khẩn trương triển khai nội dung tinh thần đã được thông qua tài kỳ họp xuống cơ sở, phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời động viên nhân dân các dân tộc Lào và các thành phần kinh tế tham gia vào tổ chức thực hiện hiệu quả, khẩn trương củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình./.

VOV


Lượt xem: 29

Trả lời