Bầu cử Philippines: Người dân kỳ vọng đột phá về kinh tế-xã hội

Cập nhật 09/5/2016, 19:05:51

Ngày 9/5 hơn 54 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Từ 6h sáng, các điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa để đón cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống cùng 300 nghị sĩ quốc hội khóa mới và 18.000 quan chức địa phương. Quá trình bỏ phiếu dự kiến kéo dài tới 17h chiều. Hơn 50% trong tổng số 100 triệu người dân Philippines đăng ký tham gia tổng tuyển cử.

 

bau cu philippines: nguoi dan ky vong dot pha ve kinh te-xa hoi hinh 0
Ứng viên Rodrigo Duterte tham gia vận động tranh cử. Ảnh Reuters

 

Nội dung quan trọng nhất trong cuộc tổng tuyển cử Philippines là lựa chọn Tổng thống mới thay thế ông Benigno Aquino sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới.

Trong số 5 ứng cử viên tranh cử Tổng thống lần này, Thị trưởng thành phố miền Nam Davao Rodrigo Duterte đang là người đáng chú ý nhất so với 4 đối thủ còn lại.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Duterte, 71 tuổi, người có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng đang là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri.

 
 

Theo kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu xã hội tại Philippines, ông Duterte nhận được 33 % phiếu ủng hộ của cử tri, vị trí tiếp theo là Thượng nghị sĩ Grace Poe, với 22%…

Cầm trong tay lá phiếu các cử tri Philippines đặt kỳ vọng vào nhà lãnh đạo mà mình lựa chọn. Tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Manila, các cử tri bày tỏ: “Tôi bầu cho ông Duterte. Tôi thấy được sự thay đổi tích cực và tôi ủng hộ ông Duterte vì những điều ông đã làm được, vì đường lối ông đưa ra và danh tiếng của ông”.

“Tôi kỳ vọng nhà lãnh đạo mới sẽ là người sẽ khiến cho giá lương thực đi xuống. Và giúp những người nghèo như chúng tôi có cuộc sống tốt hơn”.

“Dù ai trở thành Tổng thống, thì đó cũng phải là người lãnh đạo tốt đất nước Philippines. Nhà lãnh đạo mới sẽ mang đến hy vọng cho những người vô gia cư và tạo việc làm cho gia đình tôi cũng như cho người dân Philippines”.

Theo giới phân tích Philippines, nhà lãnh đạo mới được bầu lên sẽ kế thừa thành quả kinh tế của đương kim Tổng thống Benigno Aquino, với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm hơn 6%.

Con số tăng trưởng tốt nhất trong 5 năm cầm quyền của một Tổng thống Philippines trong suốt 4 thập kỷ qua. Tuy nhiên, thách thức là 1/3 dân số Philippines vẫn đang ở mức nghèo đói. Giám đốc điều hành Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử Philippines ông Ramon Casiple nhận định, các cử tri đang mong chờ những kết quả cụ thể tiếp theo từ nhà lãnh đạo mới.

“Tăng trưởng kinh tế là trọng tâm trong chiến lược tranh cử. Nó không phải là vấn đề kinh tế vĩ mô, mà là kinh tế vi mô nhằm đảm bảo lợi ích của tăng trưởng kinh tế cho mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi ứng cử viên đều có ý tưởng của riêng mình để thực hiện điều này”.

Nhận được ủng hộ mạnh mẽ nhất, ứng cử viên Tổng thống- Duterte có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng, cũng như cam kết mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính cho người nghèo của Tổng thống Aquino và điều chỉnh hiến pháp để thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Grace Poe cũng có những kế hoạch tương tự, song ông muốn đặt ưu tiên cho việc giảm thuế thu nhập cho người dân nghèo.

Đây là 2 ứng cử viên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, cho thấy mối quan tâm đặc biệt và sự kỳ vọng của các cử tri Philippines chính là vấn đề kinh tế đất nước và cải thiện đời sống người dân./.

VOV


Lượt xem: 38

Trả lời