Bão Nida đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc

Cập nhật 02/8/2016, 14:08:56

Cơn bão Nida khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây ra gió giật mạnh và mưa lớn, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Cơn bão Nida khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây ra gió giật mạnh và mưa lớn, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Cơn bão có tên quốc tế là Nida đã đổ bộ vào thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào khoảng 3h35 sáng nay – theo giờ địa phương (2/8) gây ra gió giật mạnh và mưa lớn, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Đến 11h trưa nay (giờ địa phương), tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, thuộc khu vực thành phố Quảng Châu, sức gió mạnh nhất đo được ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, những khu vực khác, nằm trong phạm vi bán kính 300km so với tâm bão có sức gió mạnh cấp 5 đến cấp 6.

Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, vào sâu địa phận tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc), mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Trước đó, bắt đầu từ 17h ngày 1/8 (giờ địa phương), chính quyền tỉnh Quảng Đông đã đưa ra mức cảnh báo cấp 1 – mức khẩn cấp, nhằm đối phó với bão Nida. Theo đó, nhà chức trách Quảng Đông quy định trong ngày 2 và 3/8, ngoại trừ những cơ sở, dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh thiết yếu, còn lại tất cả các trường học, cửa hàng, siêu thị, công xưởng, nhà máy các phương tiện giao thông …phải đóng cửa, dừng hoạt động./.

VOV


Lượt xem: 81

Trả lời