Bão Mekkhala đổ bộ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc phát cảnh báo mưa bão kép

Cập nhật 11/8/2020, 13:08:17

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát đi cảnh báo kép vì mưa lớn và bão mạnh, trong đó tỉnh Phúc Kiến-nơi đổ bộ của bão Mekkhala phát đi báo động đỏ.

Sáng 11/8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã cùng lúc phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng và cảnh báo bão màu cam.

Theo đó, cảnh báo bão màu cam, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp, chỉ sau báo động đỏ được đưa ra do cơn bão số 6 có tên quốc tế là “Mekkhala” đã đổ bộ vào khu vực ven biển Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc vào khoảng 7h 30 phút sáng nay (giờ địa phương). Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào tỉnh này trong năm nay.

bao mekkhala do bo tinh phuc kien, trung quoc phat canh bao mua bao kep hinh 1
Cây đổ tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Nhật báo Phúc Kiến.

Ngay sau đó, tỉnh Phúc Kiến đã phải phát đi báo động đỏ. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 12. Theo cơ quan khí tượng địa phương dự báo, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần sau khi đổ bộ.

Trong khi đó, từ sáng 11/8 đến sáng 12/8, khoảng 10 tỉnh ở Trung Quốc sẽ xảy ra mưa lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và một số tỉnh Tây Nam, như Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc, Tứ Xuyên…. Trong đó, một số khu vực ở miền Tây Trung Bộ bồn địa Tứ Xuyên có mưa rất to, lượng mưa lên tới 100-300mm. Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh… cũng có lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay./.

Theo VOV


Lượt xem: 25

Trả lời