Australia sẽ bước vào giai đoạn bình thường mới với Covid-19 vào dịp Giáng sinh

Cập nhật 24/10/2020, 07:10:49

Hôm 23/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố kế hoạch đưa nước này bước vào giai đoạn bình thường mới vào dịp Giáng sinh năm nay. Trong kế hoạch này, Australia cũng dự định mở cửa biên giới với một số quốc gia có nguy cơ thấp về dịch Coivid-19.

Phát biểu sau cuộc họp nội các liên bang diễn ra vào hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, 7 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này đã đồng ý mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, duy nhất chỉ có bang Tây Australia chưa thể khẳng định về việc tham gia vào kế hoạch này vì đã có kế hoạch riêng từ trước.

“Các địa phương tại Australia đều có lịch trình riêng của mình. Chúng tôi mong đợi các bang mở cửa và dịp Giáng sinh năm nay. Chắc chắn 7 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ sẽ mở cửa và đó sẽ là một ngày tuyệt vời của nước này. Và biết đâu, cũng có thể làm 8 bang  và vùng lãnh thổ sẽ mở cửa.

Việc mở cửa biên giới giữa các bang chỉ là một trong số nhiều hoạt động sẽ được vận hành trở lại khi đất nước Australia bước vào giai đoạn bình thường mới vào dịp Giáng sinh này. Vào thời điểm đó, các quy định hạn chế về số người được gặp mặt, tất cả các địa điểm như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ, quán cafe sẽ đều quay trở lại hoạt động trong tình trạng bình thường mới với việc duy trì các quy định về giãn cách xã hội.

Kế hoạch này cũng sẽ cho phép người dân Australia giảm việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào giờ cam điểm. Tại trường đại học, các cuộc gặp mặt trực tiếp cũng sẽ được tăng thêm và sự kiện giải trí cũng có thể đón 500 người tham gia nếu đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn…

Ngoài việc mở cửa biên giới nội địa, vào dịp Giáng sinh năm nay, Australia cũng sẽ mở cửa biên giới với một số quốc gia có nguy cơ dịch bệnh thấp. Hiện tại, một số bang và vùng lãnh thổ của Australia đã mở cửa biên giới với New Zealand. Trong lúc này, Australia cũng đang thảo luận với Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore về việc đón nhận khách du lịch mà không phải cách ly./.

Theo VOV


Lượt xem: 21

Trả lời