Xây dựng Lực lượng Cảnh sát cơ động Gia Lai chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Cập nhật 19/8/2019, 14:08:32

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Gia Lai luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Đặc biệt, để xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng, đơn vị luôn quan tâm quan tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng yếu được Công an tỉnh Gia Lai triển khai để xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Từ đó, chủ động tham mưu, xây dựng, tổ chức chương trình huấn luyện, tổ chức huấn luyện cơ bản và huấn luyện tác chiến nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật; đồng thời luyện tập các phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin…, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Thượng tá Lê Hữu Thọ – Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện tổ chức huấn luyện, ngoài huấn luyện chuyên môn thì chúng tôi tổ chức huấn luyện nâng cao các nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cảnh sát động vật nghiệp vụ. Có nghĩa là trên cơ sở hàng ngày chúng tôi sẽ bố trí cho cán bộ chiến sỹ tăng thêm hoạt động trên các địa bàn phức tạp, nghĩa là khi gặp các trường hợp cần thiết đòi hỏi công tác nghiệp vụ thì lực lượng cơ động phải là mũi nhọn đầu tiên”.

Đứng chân hoạt động trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi mà các các thế lực thù địch không từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình”. Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; phối hợp bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Gia Lai; bảo vệ nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Đại tá Lê Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Làm tốt công tác rèn cán, luyện quân, làm sao Cảnh sát cơ động phải là những chiến sỹ tinh anh, mưu trí, dũng cảm, đã ra quân là phải giành thắng lợi. Chính vì vậy người chiến sỹ Cảnh sát cơ động phải giỏi về điều lệnh, giỏi về võ thuật, giỏi về bắn súng…để đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện các đồng chí phải tập trung huấn luyện tại chức, huấn luyện hàng năm, huấn luyện nâng cao, huấn luyện theo phương án, để làm sao mỗi cán bộ chiến sỹ phải thành thục các phương án tác chiến, đồng thời làm chủ các phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại để đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai  đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt, học tập và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động: “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Bình, Minh Trung, R’Piên, Lê Ánh

 


Lượt xem: 346

Trả lời