Xã Tân An xuất hiện bệnh hại trên cây chanh dây

Cập nhật 30/9/2016, 08:09:46

Với năng suất đạt khoảng 60-80tấn/1ha, giá bán dao động trên dưới 10.000 đồng/1kg, 1 ha chanh dây có thể mang về nguồn thu hơn 500 triệu đồng, đây quả là con số ấn tượng nếu đem so với một số loại cây trồng khác…

Trước hiệu quả kinh tế mà cây chanh dây mang lại như vậy nên một số hộ nông dân ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ đã mạnh dạn đầu tư trồng loại cây này. Tuy nhiên, vì đây là loại cây trồng bà con chưa có nhiều kinh nghiệm canh tác nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, dịch bệnh… Và thực tế này đã xảy ra trong mấy tháng nay.

30-9-xatanan

Không chỉ chuyên canh cây rau, hiện nay, tại xã Tân An, người dân đã đưa cây chanh dây vào trồng, với diện tích hơn 5ha, tuy nhiên vì là trồng tự phát nên bà con chưa áp dụng các quy trình chuẩn vào sản xuất mà chủ yếu tự học hỏi kinh nghiệm là chính… Cái thiếu của người trồng chanh dây ở đây là chưa được trang bị KHKT, kỹ năng phòng trừ sâu bệnh,  nên sẽ rất khó khăn, lúng túng  khi dịch bệnh xảy ra…

Theo phản ánh của Hội nông dân xã, hiện một số vườn chanh đã xuất hiện bệnh hại, trong đó, chủ yếu là bệnh hại gốc. Mặc dù lá vẫn xanh, cành vẫn trĩu quả nhưng gốc đã chuyển sang màu đen. Tại một số vườn, nhiều cây lá đã bắt đầu héo, quả teo tóp… Theo phản ánh của bà con, tốc độ bệnh lây lan khá nhanh, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng quả

Ông Vương Ngọc Phúc, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Về cây chanh dây do phát triển tự phát nên rất khó kiểm soát khi dịch bệnh đang xảy ra như hiện nay. Chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng tìm hiểu, nghiên cứu xem đây là bệnh gì để giúp bà con phòng trừ. Thời gian tới, xã chúng tôi chưa có kế hoạch nhân rộng loại cây trồng này”.

 Trước tình trạng bệnh xuất hiện trên cây chanh dây đang xảy ra như hiện nay, rất cần có sự vào cuộc của ngành chức năng để tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho loại cây trồng này, từ đó khuyến cáo những biện pháp phòng trừ bệnh hữu hiệu, giúp người trồng chanh dây biết cách chủ động đối phó, hạn chế bệnh lây lan trên diện rộng. Mặt khác cần có sự hướng dẫn, tập huấn các quy trình sản xuất tiên tiến và liên kết tìm đầu ra ổn định cho loại cây trồng này…/.

Song Nguyễn, Phan Nguyên


Lượt xem: 123

Trả lời