Xã Phú Cần, huyện Krông Pa đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật 21/2/2021, 10:02:58

Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, xã Phú Cần, huyện Krông Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó giúp người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Gần 1 tháng qua, mỗi tuần 3 buổi, anh Anh Ksor Hú – Bí thư chi bộ, Trưởng buôn Mlah cùng với công đoàn cơ sở xã Phú Cần đến từng nhà phát tờ rơi vận động người dân luôn thực hiện “thông điệp 5k của Bộ Y tế: (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), đồng thời chở loa di động đi khắp các tuyến đường của buôn để tuyên truyền, nâng cao ý thức của bà con trong phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Ksor Hú – Bí thư chi bộ, Trưởng buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết:  “Đến nay buôn Mlah người dân đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và không tập trung đông người. Bản thân tôi cũng mong muốn các cấp các ngành sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.”

Chung tay phòng, chống dịch, thời gian qua, Công đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Phú Cần luôn xung kích đi đầu trong tuyên truyền phòng, chống dịch. Địa phương đã phát hơn 5000 khẩu trang miễn phí, 200 chai nước rửa tay sát khuẩn; 5000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 đến người dân.

Anh Rơ Chăm Gơn – Buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cũng nói: “Được sự quan tâm của xã và trưởng buôn đến tuyên truyền vận động gia đình đeo khẩu trang và bản thân tôi đã hiểu ra ý nghĩa của việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.”

Ông Phan Chí Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Trước tình hình dịch covid-19 thì Đảng ủy xã Phú Cần đã chỉ đạo cho công đoàn cơ sở xã Phú Cần kêu gọi, vận động các đoàn viên đóng góp quỹ kinh phí phòng chống dịch covid-19 và may khẩu trang vải kháng khuẩn để đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu biết cách phòng chống để đẩy lùi dịch covid-19 và ở xã Phú Cần thì người dân đồng bào dân tộc thiểu số ít hiểu biết về tầm quan trọng của đeo khẩu trang nên rất ít đeo khẩu trang nên công đoàn cơ sở xã đã xuống tặng khẩu trang và hướng dẫn cách đeo khẩu trang thì đến giờ người dân đã hiểu ra và có ý thức đeo khẩu trang.”

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống  dịch Covid-19, xã Phú Cần còn hướng dẫn từng hộ dân cài đặt ứng dụng BLUEZONE, qua đó chung tay phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh xảy ra./.

CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 77

Trả lời