Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ làm việc với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Gia Lai

Cập nhật 24/7/2014, 16:07:27

Sáng ngày 24/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ làm việc với Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh Gia Lai để đánh giá tình hình và kết quả công tác bảo vệ quyền con người trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay.

 

 

 

 

Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ làm việc với Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Gia Lai.

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền có ý nghĩa chiến lược và lâu dài nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về “công tác nhân quyền trong tình hình mới”. Trong đó, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo và phát huy các quyền con người và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả của tỉnh trong tuyên truyền về công tác nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo qui định của pháp luật, qua đó giúp nhân dân nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Các thành viên Ban chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ cũng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số, thông qua triển khai hàng loạt dự án, chương trình, chính sách trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở và đất sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm… đã hỗ trợ bà con nâng cao đời sống rất đáng kể. Tỉnh cũng giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề nẩy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; củng cố, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua đó các chính sách, chương trình thiết thực, ý nghĩa trên càng khẳng định các chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Hội nghị cũng đã phân tích và làm rõ những hạn chế, khó khăn trong việc thực thi các một số chính sách về nhân quyền, đồng thời đề ra các biện pháp để thực thi hiệu quả hơn quyền đối với các nhóm dễ bị tổn thương như: trẻ em, phụ nữ, ngươì tàn tật, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin./.

Hà Đức-Xuân Huy


Lượt xem: 543

Trả lời