Uỷ ban Trung Ương MTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác

Cập nhật 27/8/2014, 15:08:19

Sáng 27/8, Uỷ ban Trung Ương MTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương MTTQVN, ông Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên TW Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao. Tại đầu cầu tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có lãnh đạo, công chức VKSND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, cùng các sở, ngành, tổ chức đoàn thể.

 

Hội nghị trực tuyến giữa MTTQVN và VKSND.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm, việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBMTTQVN và VKSND các cấp đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ vậy đã góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Tuy vậy, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 bên cũng còn một số hạn chế, trong đó việc phối hợp giám sát, đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… chưa được thực hiện thường xuyên, một số nội dung của công tác phối hợp chưa đạt hiệu quả cao. Khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới 2 bên đã thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp. Theo đó, phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giám sát hoạt động tư pháp; phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và tuyển chọn kiểm sát viên./.

 

Thiên Thanh-Minh Trí


Lượt xem: 52

Trả lời