UBND TỈNH HỌP SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 4

Cập nhật 06/5/2014, 14:05:14

Sáng 6/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5. Đồng chí Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

 

UBND tỉnh sơ kết công tác tháng 4 năm 2014.

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng vụ Đông xuân đạt hơn 101% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa nước đạt 26.314 hecta, ngô hơn 4.000 hecta, sắn 4.798 hecta. Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông xuân. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 1.544 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 5.044 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,64% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 93 triệu USD, tính chung 4 tháng đạt 293 triệu USD, bằng 97,6% kế hoạch. Thu ngân sách trong tháng 4 đạt hơn 258 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển, không để xảy ra dịch sởi trên địa bàn. Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, trong tháng 4 cả tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, tăng 4 vụ so với tháng trước, làm chết 19 người, bị thương 8 người. Tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tiến độ triển khai xây dựng cơ bản còn chậm.

 

Tại hội nghị Ông Hồ Phước Thành-Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT đã phát biểu: Chúng ta có 73 dự án đầu tư mới năm 2014 nhưng đến đầu tháng 5 mới khởi công được 38 dự án còn lại gần một nữa dự án chúng ta chưa làm được. Đang chỉ định thầu và đấu thầu là 18 dự án còn lại 17 dự án đang trong giai đoạn điều chỉnh dự án.

 

Các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc hiện nay cần được UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: tập trung thu hoạch vụ Đông xuân, chuẩn bị điều kiện tốt cho sản xuất vụ mùa. Tăng cường ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư sớm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đ/c  Phạm Thế Dũng nhấn mạnh: Các sở, ngành và các địa phương cần tạo điều kiện để dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt đầu tư. Dự án này khi thực hiện sẽ tạo việc làm cho người dân và tăng thu ngân sách. Thứ hai là chú ý tạo thuận lợi cho các dự án xây dựng siêu thị Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Pleiku sớm đầu tư vào.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, truy quét lâm tặc. Đặc biệt là kiểm tra, rà soát quy trình vận hành của các công trình thủy lợi, thủy điện, hồ đập trên địa bàn trong mùa mưa.

 

Đ/c Phạm Thế Dũng nhấn mạnh: trên địa bàn tỉnh có hàng trăm hồ đập thì bao nhiêu hồ đã xây dựng quy trình vận hành, bao nhiêu chưa có. Nếu chưa xây dựng được quy trình vận hành thì tạm dừng hoạt động được không. Luật pháp quy định thì chúng ta phải thực hiện.

 

UBND tỉnh cũng đề nghị ngành giáo dục quan tâm chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đối với chương trình xây dựng NTM, các ngành liên quan sớm thành lập hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá lại 5 xã đã đạt NTM. Đồng thời soát xét lại 25 xã điểm đã triển khai được bao nhiêu tiêu chí, từ đó chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm nay./. 

Nhật Thành-Thanh Sáng


Lượt xem: 51

Trả lời