UBND tỉnh Gia Lai tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 – 2017).

Cập nhật 21/8/2018, 08:08:42

 Chiều ngày 20/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 – 2017). Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Nuôi.

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài 90km, giáp với nước bạn Campuchia. Trong 20 năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai luôn tích cực, chủ động nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tình hình nội, ngoại biên, các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Qua đó, đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, đối sách trong đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với các lực lượng liên quan duy trì thực hiện quy chế biến giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; đồng thời, kết hợp công tác dân vận, huy động sự tham gia của người dân để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới nhằm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng đã phối hợp với nước bạn tổ chức tuần tra song phương ở những khu vực đã được phân lô, cắm mốc.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, cùng với đánh giá cao những thành tích mà BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là: một số cán bộ, chiến sĩ  tu dưỡng, rèn luyện chưa tốt; việc xây dựng hệ thống chính trị ở khu vực biên giới có lúc chưa được quan tâm đầy đủ; công tác quản lý khu vực biên giới có lúc, có nơi, có thời điểm chưa chặt chẽ. Do đó, trong thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Thành yêu cầu: Cần tập trung xây dựng BĐBP tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; mỗi cán bộ chiến sĩ BĐBP không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và phải là lực lượng nòng cốt đủ sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền trong bảo vệ chủ quyền biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới trên khu vực biên giới. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng biên phòng, bộ đội, công an trong đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về buôn lậu, vượt biên, bảo vệ rừng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ cho BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Dịp này, 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai vững mạnh giai đoạn 1997 – 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Đức Hải, Đặng Trà


Lượt xem: 31

Trả lời