Sáng nay (ngày 7.9), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023. Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch đạt tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 cũng như cả năm 2023, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hết sức căn cơ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Báo cáo được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Vụ Mùa năm 2023, tính đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 206.867 ha cây trồng các loại, đạt 93,3% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2022. 8 tháng của năm 2023: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 18.812 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 530 triệu USD; có 625 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 6.032 tỷ đồng; tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh ước đạt 765.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt hơn 500 tỷ đồng.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Chậm giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn; lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng; khó khăn trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh….Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đã đề ra các giải pháp để khắc phục nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Thông tin chi tiết Hội nghị sơ kết công tác tháng 8, 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, THGL sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.
Đoàn Bình – Viễn Khánh
Lượt xem: 5