UBMTTQVN Huyện Đak Đoa hội nghị điển hình tiên tiến, lần thứ I, giai đoạn 2010 – 2015

Cập nhật 28/3/2015, 10:03:36

Ủy ban MTTQVN huyện Đak Đoa, vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I giai đoạn 2010 – 2015, để đánh giá kết quả phong trào thi yêu nước và công tác thi đua khen thưởng.

 

 

Biểu dương những điển hình tiên tiến.

 

5 năm qua, phong trào thi đua được các cấp UBMTTQ huyện Đak Đoa triển khai sâu rộng xuống địa bàn khu dân cư và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANCT – TTATXH, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

 

Trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", kết quả đến nay toàn huyện có 91 khu dân cư và 16.417 gia đình văn hóa, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Bình và Nam Yang. Trong 5 năm, toàn huyện cũng đã vận động được trên 3.500 triệu đồng quỹ " Ngày vì người nghèo ", đã xây dựng được 160 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Kết quả từ các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu  nước trong 5 năm (2010 – 2015), đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 31,49% năm 2010 xuống còn 13,98% năm 2015.

 

Ghi nhận hững kết quả đã đạt được, hội nghị đã biểu dương, tôn vinh khen thưởng, những tập thể cá nhân  điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhân dịp này huyện cũng đã trao kỷ niệm chường " Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc " cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt Trận./.

Thanh Thuật- Tân Hà (Đài TT – TH Đak Đoa)


Lượt xem: 48

Trả lời