Tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới

Cập nhật 19/11/2019, 15:11:40

Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 80 phụ nữ, 19 trẻ em là nạn nhân bị bạo lực và xâm hại. Tuy nhiên, số nạn nhân có thể cao hơn vì nhiều vụ việc bị hại không trình báo cơ quan chức năng. Mặc dù thống kê hàng năm cho thấy số nạn nhân ngày càng giảm nhưng tình hình bạo lực gia đình, phụ nữ, trẻ em vẫn diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh việc tuyên truyền về các quy định của pháp luật về quyền và cách phòng, chống bạo lực, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuyên tuyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm trong khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự và tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh)

 


Lượt xem: 34

Trả lời