Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thành phố Pleiku tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Cập nhật 15/7/2020, 09:07:03

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku vừa tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tổng kết năm học 2019-2020.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được thành lập từ năm 1990 lấy tên là Trường Tiểu học số 1 Hoa Lư, đến năm 1999 nhà trường đã đổi tên là Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên Nhà trường luôn nỗ lực đoàn kết, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, nhà trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có 43 lớp, với 1.804 học sinh, trong năm thầy và trò nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và đạt được nhiều kết quả đángg khích lệ. Với những thành tích đã đạt được, năm học 2019-2020 nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua./.

CTV Tường Vân – Văn Thạch (Tp.Pleiku)


Lượt xem: 398

Trả lời