Trường THPT Mạc Đỉnh Chi đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 14/1/2019, 14:01:38

Trường THPT Mạc Đỉnh Chi (huyện Chư Pah) vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Trường THPT Mạc Đỉnh Chi thành lập năm 1999 với tên gọi ban đầu là trường THPT Chư Păh. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, tập thể nhà trường đã đoàn kết phấn đấu đạt nhiều thành tích trong dạy và học; là một trong 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh và nhiều năm liền được UBND tỉnh Gia Lai, Bộ GD&ĐT khen thưởng. Với những thành tích đó, trường vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục – đào tạo và dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017-2018.

Nhân dịp này, trường đã khen thưởng cho 18 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Hội Cựu học sinh Trường THPT Mạc Đỉnh Chi cũng đã trao 24 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó đang theo học tại trường./.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)


Lượt xem: 34

Trả lời