Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh làm “tai giả” tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Cập nhật 13/8/2020, 11:08:52

 Với mong muốn góp sức mình cùng đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những ngày qua các cô giáo, cụ già và các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã cùng nhau làm những chiếc “tai giả” tặng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. 

Thay vì đeo khẩu trang với 2 dây móc hai bên qua tai như lâu nay, những chiếc “tai giả” này sẽ được dùng để hỗ trợ móc vào khẩu trang và đeo qua phía sau đầu, giúp các y, bác sĩ và nhân viên y tế giảm bớt khó chịu cũng như đau tai khi phải đeo khẩu trang làm việc trong thời gian liên tục nhiều giờ, nhiều ngày. Chất liệu sử dụng là dây thun bản to và len được móc thành những chiếc “tai giả” có tính thẩm mỹ, có thể giặt để tái sử dụng và đặc biệt là có sự mềm mại, có độ co giãn nhẹ khi đeo sẽ rất thoải mái, không đau đầu. Trong đợt này, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh dự kiến làm khoảng 1.000 tai giả để gởi đến các y, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngoài ra, Trung tâm còn may thêm khẩu trang để gởi tặng người dân một số địa phương có người mắc Covid-19./.                                                                            

CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)


Lượt xem: 35

Trả lời