Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) và Công an huyện ChưPrông ký kết công tác phối hợp hoạt động.

Cập nhật 13/11/2014, 13:11:18

Sáng ngày 12/10, Trung đoàn 710 thuộc Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị ký kết công tác phối hợp hoạt động nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn với Công an huyện ChưPrông.

 

Hội nghị ký kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT.

 

Tại hội nghị, Trung đoàn 710 và Công an huyện ChưPrông đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các nội dung: Trao đổi thông tin và xác minh thông tin; phối hợp làm công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phối hợp làm công tác bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống tối phạm; tăng cường phối hợp trong triển khai nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, diễn tập. Ngoài ra hai đơn vị còn phải có nhiệm vụ chung, đối với Công an huyện ChưPrông có trách nhiệm chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cấp xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong từng thời điểm; chỉ đạo đội nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất nổ, chất độc… Đối với Trung đoàn 710 thường xuyên phối hợp với Công an kiểm tra hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, ngăn chặn hoạt động phá hoại tài sản, trộm cắp.

Hội nghị đã thống nhất các chủ trương, giải pháp phối hợp để xử lý nghiêm các vụ việc gây mất trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn 2 xã Ia Mơ và Ia Piơ, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai./.

 

Văn Thiền (Phòng Chính trị Binh đoàn 15)


Lượt xem: 203

Trả lời