Trao tặng huân chương hữu nghị cấp cao của Vương quốc, Chính phủ Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Binh đoàn 15

Cập nhật 09/2/2015, 15:02:48

Thừa ủy quyền của Quốc Vương, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, sáng 9/2, Đại tướng Huốt Chhieng – Phó tư lệnh Lục quân – Thư lệnh Quân khu I – Vương quốc Campuchia đã trao tặng huân chương hữu nghị cấp cao của Quốc vương, Thủ tướng Chính phủ Campuchia cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Binh đoàn 15.

 

 Đ/cí Hà Sơn Nhin – UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thế Dũng -PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ Binh đoàn 15, vinh dự nhận Huân Chương hữu nghị của Quốc vương Vương quốc Campuchia. 

 

Đại tướng Huốt Chhieng – Phó tư lệnh Lục quân – Tư lệnh Quân khu I – Vương quốc Campuchia đã trang trọng trao Huân chương hữu nghị cấp cao của Quốc vương Vương quốc Campuchia cho đồng chí Hà Sơn Nhin – Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thế Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang – Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng – Tư lệnh Binh đoàn 15 và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ – Chính ủy Binh đoàn 15.

 

Cũng tại buổi lễ, 2 cá nhân gồm Đại tá Nguyễn Đức Thành – Phó chính ủy Binh đoàn 15 và đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng phòng Tài chính – Binh đoàn 15 cũng vinh dự được trao tặng huân chương hữu nghị do Thủ tướng Chính phủ Campuchia thừa ủy quyền trao tặng.

 

Đại tá Nguyễn Đức Thành  và đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Binh đoàn 15  vinh dự đón nhận huân chương hữu nghị của Thủ tướng Chính phủ Campuchia  trao tặng. 

 

Đây là những phần thưởng cao quý được Quốc vương và Thủ tướng Chính phủ Campuchia trao tặng các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hợp tác, xây dựng mối quan hệ bền chặt và giúp đỡ quân đội hoàng gia Campuchia xây dựng lực lượng vững mạnh….

         

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin thay mặt lãnh đạo tỉnh, Binh đoàn 15 cảm ơn sự quan tâm mà Quốc vương, Chính phủ Campuchia giành tặng. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia nói chung, Gia Lai – các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh nói riêng với chính quyền các địa phương và đơn vị quân đội nước bạn ngày một bền chặt keo sơn…./.

Đoàn Bình-Thanh sáng


Lượt xem: 162

Trả lời