Trao đổi với ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai về các giải pháp trọng tâm triển khai năm 2022 để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông

Cập nhật 28/1/2022, 17:01:07

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 306 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 255 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 32 vụ, giảm 7 người chết và giảm 50 người bị thương. Với kết quả này, tỉnh Gia Lai trở thành điểm sáng trong cả nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi đây là năm thứ 6 liên tiếp kéo giảm được cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm trước liền kề. Phát huy kết quả đạt được, ngay khi bước vào năm 2022, rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được tỉnh Gia Lai đề ra để bắt tay ngay vào thực hiện từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai.

PV Đoàn Bình : Thưa ông, năm 2021 là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Gia Lai kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông, vậy những nhiệm vụ trọng tâm nào đã được tỉnh Gia Lai triển khai để đạt được kết quả như vậy?

          Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai

 Để đạt được kết quả trên, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục; trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục cá biệt trong thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đợt tuần tra kiểm soát cao điểm trong các vùng xảy ra tai nạn nhiều trong vùng dân tộc thiểu số; kể cả các tuyến đường giao thông nông thôn đấu nối vào quốc lộ. Trong đó có sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị, xã hội và của chính quyền các cấp. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của UBND tỉnh; nhất là tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu, của các cấp các ngành và các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh.

          PV Đoàn Bình : Bước vào năm 2022, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2021. Vậy xin ông cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào sẽ được tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện?

          Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai

     Tiếp tục quán triệt và triển khai kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; trong đó cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể, chính trị các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn chặt với việc phòng, chống dịch Covid-19. Thứ hai nữa là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông. Tập trung vào việc vận động cá biệt trong thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kiên trì xây dựng, nâng cao dần về văn hóa trong tham gia giao thông. Thứ ba là chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cũng như việc duy tu bảo dưỡng, xử lý các điểm mất an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Thứ tư là duy trì và tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với việc kiểm tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid. Thứ năm là tập trung thiết lập trật tự an toàn giao thông tại địa bàn cơ sở, chỉ đạo công an cấp xã, lực lượng tự quản trật tự an toàn giao thông tổ chức hoạt động hiệu quả về trật tự an toàn giao thông ngay tại địa bàn cơ sở.

          PV Đoàn Bình: Thưa ông trước mắt tỉnh Gia Lai sẽ triển khai những giải pháp quan trọng nào để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đặc biệt là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022?

          Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai

       Nhằm giữ vững, kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm thì lực lượng công an tập trung lực lượng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát để xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với ngành giao thông thì chỉ đạo các đơn vị vận tải, các đơn vị liên quan đến cầu đường, thanh tra xử lý kết cấu hạ tầng cũng như tổ chức vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết để vừa đảm bảo đi lại cho người dân, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho xã hội nhưng cũng phải giữ được trật tự an toàn giao thông và giảm được tai nạn giao thông ngay từ đầu năm.

PV Đoàn Bình: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!                                                              Đoàn Bình,  Phi Long


Lượt xem: 129

Trả lời