Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội, hội nhân đạo tỉnh

Cập nhật 19/12/2018, 10:12:50

Chiều 18/12, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội, hội nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong  năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội, hội nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đạt kết quả cao. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ  của các thế lực thù địch. Thông qua công tác phối hợp của các đơn vị cũng đã góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp xã, huyện triển khai tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập khu vực phòng thủ. Các đơn vị đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; đã hỗ trợ sửa chữa 68 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xóa 61 nhà tạm, nhà dột nát, tổng trị gía trên 2 tỷ đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 10 ngàn lượt người; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với số tiền trên 2.5 tỷ đồng.Trong  năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội, hội nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đạt kết quả cao. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ  của các thế lực thù địch. Thông qua công tác phối hợp của các đơn vị cũng đã góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp xã, huyện triển khai tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập khu vực phòng thủ. Các đơn vị đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; đã hỗ trợ sửa chữa 68 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xóa 61 nhà tạm, nhà dột nát, tổng trị gía trên 2 tỷ đồng, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 10 ngàn lượt người; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với số tiền trên 2.5 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động Tỉnh ủy đã ghi nhận những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để triển khai các chương trình hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung phương thức hoạt động để mang lại kết quả cao, đóng góp đắc lực vào công tác phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh ở địa phương./.

Tiến Dũng ( Bộ CHQS Gia Lai)


Lượt xem: 80

Trả lời