Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Cập nhật 18/1/2019, 08:01:55

Sáng ngày 17/01, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động phong trào trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.

Theo đánh giá, năm 2018 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sự lan tỏa vào các mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo ra nhiều phong trào thi đua rộng khắp, từ gia đình, làng, xã đến các cấp, ngành; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được học tập, nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có trên 76% gia đình, thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; hơn 68% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; gần 74% phường, thị trấn đạt danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, khó khăn trong thực hiện, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS vẫn tồn tại một số phong tục lạc hậu, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tín dụng đen… vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống gia đình và xã hội. Nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến các nội dung như: từng bước làm thay đổi, chuyển biến nhận thức của một bộ phận người dân ở cơ sở; quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền;các cấp hội, đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua… từ đó nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực, căn cơ để triển khai phong trào được tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

 Bích Thủy, Minh Trung


Lượt xem: 22

Trả lời