Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm mạnh

Cập nhật 26/12/2022, 16:12:59

Năm 2022, tỉnh Gia Lai xảy ra 851 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 27 người, bị thương 165 người, tài sản thiệt hại khoảng 26,6 tỷ đồng; không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động băng, nhóm theo kiểu “xã hội đen”.

So với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19), tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,97% số vụ, giảm 41,3% số người chết. Đặc biệt, nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, cướp tài sản…. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số loại tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp, đáng chú ý là  không ít người dân bị một số đối tượng lợi dụng, lừa bán sang Campuchia với thủ đoạn giới thiệu việc làm, hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất bị cưỡng bức lao động.

Đoàn Bình,Thanh Sáng


Lượt xem:

Trả lời