Toàn tỉnh hiện có 1.300 ha mì bị bệnh khảm lá virus

Cập nhật 27/2/2020, 08:02:50

Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020, đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 10 ngàn hec ta mì. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, công tác phòng ngừa sâu bệnh hại đang được các địa phương chủ động thực hiện.

So với cùng kỳ năm ngoái thì diện tích mì bị khảm lá vi rus có giảm hơn, song qua ghi nhận tại các địa phương đến nay toàn tỉnh có 1.300 ha mì bị bệnh khảm lá, trong đó chủ yếu ở mức độ nhẹ với hơn 1.264 ha. Phân bổ chủ yếu tại địa bàn các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kbang. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, vụ mùa 2019 việc diện tích mì nhiễm bệnh tăng đột biến là do nhiều nông dân chuyển đổi đất trồng mía sang trồng mì trong thời điểm bệnh khảm lá đang lây lan, việc kiểm soát nguồn giống không tốt. Mặc dù các ngành chức năng của huyện đã nỗ lực ngăn chặn nhưng bệnh khảm lá chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 25

Trả lời