Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng phòng hộ.

Cập nhật 16/12/2013, 08:12:30

Toà án nhân dân huyện Đak Pơ vừa mở 2 phiên toà xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự “Huỷ hoại rừng” đối với 2 bị cáo là Vương Đức Cường, và Nguyễn Ngọc Hùng. 

 

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Huỷ hoại rừng” đối với 2 bị cáo là Vương Đức Cường, và Nguyễn Ngọc Hùng. 

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, vào khoảng tháng 4/2012, Vương Đức Cường, sinh năm 1974, trú tại thôn 3, xã Hà Tam, do thiếu đất sản xuất, nên đã lên rừng phòng hộ tại tiểu khu 600, xã Hà Tam, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê…chặt phá, đốt 1,1ha rừng để trồng bắp. Tương tự, bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1977 cũng bị xử phạt vì tội Hủy hoại rừng. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến  tháng 10 năm 2012, Nguyễn Ngọc Hùng đã dùng cưa máy chặt phá và làm chết 208 gốc cây, trên diện tích hơn 2,1ha rừng phòng hộ cũng thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê để lấy đất trồng mía.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn thú nhận hành vi phạm tội của mình. Áp dụng điều 33 Bộ luật hình sự, Toà án nhân dân huyện Đak Pơ tuyên phạt bị cáo Vương Đức Cường 36 tháng tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án, Nguyễn Ngọc Hùng 39 tháng tù giam. Đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê./.

 

Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Đăkpơ)


Lượt xem: 191

Trả lời