Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41

Cập nhật 08/11/2022, 12:11:33

Thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ đón

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được tổ chức trọng thể tại Cung Hòa Bình, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen.

Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và đúng vào thời điểm nhân dân Campuchia long trọng kỷ niệm 69 năm Ngày độc lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Campuchia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chân tình và nồng hậu. Thủ tướng chúc mừng Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và ổn định an sinh xã hội; chúc Campuchia tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hoà bình, ổn định và phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Đánh giá cao những đóng góp và kết quả tích cực Campuchia đạt được trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Campuchia, sự kiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong năm kỷ niệm lần thứ 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước cũng như kết quả phòng chống dịch COVID-19 đầy ấn tượng, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch; chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua. Vượt qua những khó khăn, cản trở bởi đại dịch, quan hệ giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố, ngày càng gắn bó, tin cậy thông qua việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu đối với cả hai nước.

Theo VTV


Lượt xem: 5

Trả lời