Thông qua chủ trương đầu tư dự án đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669

Cập nhật 16/9/2019, 08:09:45

Mới đây, tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường nối từ quốc lộ 19 đến tỉnh lộ 669.

 

Dự án này đi qua các xã Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An do UBND thị xã An Khê quản lý. Quy mô đầu tư của dự án: Chiều dài tuyến hơn 20 km với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn dự phòng 10% trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 bố trí cho dự án tối đa là 96 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2019 – 2020). Chính quyền và nhân dân kỳ vọng con đường hoàn thành sẽ tạo mạng lưới giao thông khép kín tăng cường kết nối để nông sản của người dân dễ dàng đi vào nhà máy ở khu vực trung tâm Thị xã và đi đến Quốc lộ 19 xuôi về hướng cảng Quy Nhơn. Hơn thế nữa, ở khu vực phía Đông thị xã An Khê có vùng đất rộng và bằng phẳng, nếu giao thông thuận lợi có thể chuyển đổi cây trồng thành nhiều loại cây khác nhau nhằm gia tăng giá trị của vùng đất trong bối cảnh ngành mía, mì ngày càng xuống dốc.

Hồng Uyên, Đoàn Bình


Lượt xem: 99

Trả lời