Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng “giặc covid-19”

Cập nhật 29/5/2021, 20:05:44

“Phải biến khó khăn thành động lực để vươn lên, trưởng thành trong gian khó và phải phát huy cho được tinh thần đại đoàn kết toàn dân để đẩy lùi giặc Covid-19; đặc biệt phải lấy nhân dân là trung tâm trong suốt quá trình phòng, chống dịch”. Đây là phát biểu chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay 29.5. Dự tại điểm cầu truyền hình Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một sở, ngành của tỉnh và thành phố Pleiku.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Tính đến 6 giờ ngày 29.5, Việt Nam đã ghi nhận 6.657 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, có 5.164 trường hợp ghi nhận trong nước, khiến 47 người tử vong. Riêng đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27.4 đến 6 giờ ngày 29.5, cả nước ghi nhận 3.805 trường hợp nhiễm Covid-19, làm 12 trường hợp tử vong. Trong đó tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là các địa phương có số ca lây nhiễm cao trong cả nước; đặc biệt là trong các khu công nghiệp. Điều đáng quan ngại hiện nay đó là chủng virut mới đang lưu hành có sự lai tạo gen giữa chủng Ấn Độ và Anh với tốc độ lây lan nhanh, thậm chí cả trong không khí. Để đẩy lùi dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cần quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách với tinh thần thần tốc, “ chống dịch như chống giặc”. Chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao hơn và thực hiện có hiệu quả tốt hơn các biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết và phải coi nhân dân là trung tâm trong phòng, chống dịch. Đồng thời phải có biện pháp phù hợp, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo đảm giữ vững, không để đứt gãy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nắm chắc tình hình để dự báo, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công; trong đó lấy tấn công dịch Covid-19 là đột phá, phòng ngừa dịch là chiến lược lâu dài, then chốt với tinh thần không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng cũng đề nghị trong suốt quá trình phòng, chống dịch Covid-19 phải chủ động mọi nguồn lực từ vật tư y tế, sinh phẩm, lực lượng truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, cơ sở cách ly, điều trị. Áp dụng triệt để và linh hoạt các biện pháp giãn cách xã hội, không cực đoan theo nguyên tắc truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, xét nghiệm rộng. Việc xử lý các tình huống dịch bệnh trong các khu công nghiệp phải nhanh, kịp thời trong vòng 24 giờ. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, đặc biệt là khai báo kiểm soát người ra vào khu công nghiệp bằng quét mã QRCode. Phát huy hiệu quả tổ Covid cộng đồng, thực hiện “3 trước” là đánh giá tình hình trước, chuẩn bị phương án, kịch bản trước, phát hiện, hành động trước. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, giữ mức độ cảnh giác cao nhất với dịch bệnh, xử lý nghiêm mọi vi phạm; nâng mức cảnh giác tại các bệnh viện, khu công nghiệp; quản lý chặt các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà; tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo, đẩy mạnh truyền thông để mọi người chủ động nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng… Huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra, đảm bảo tuyệt đối an ninh biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể nhân dân đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay cùng đất nước đẩy lùi dịch Covid-19; ưu tiên trước mắt đó là chung tay xây dựng Quỹ vắc xin để để đáp ứng việc tiêm chủng với số lượng đối tượng lớn và nhiều loại vắc xin khác nhau.

                                                                                                               Đoàn Bình – Huy Toàn


Lượt xem: 42

Trả lời