Khảo sát các cơ sở để tiếp nhận công dân thực hiện cách ly y tế tập trung

Cập nhật 14/9/2021, 17:09:27

Để sẵn sàng đón gần 300 công dân tỉnh Gia Lai là phụ nữ đang mang thai và trẻ em là con của phụ nữ đang mang thai ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 về địa phương theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, chiều nay- ngày 14-9, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Binh đoàn 15, Trung đoàn Bộ binh 991 và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát các cơ sở để tiếp nhận công dân nói trên thực hiện cách ly y tế tập trung sau khi được đón trở về địa phương.

Đoàn đã tiến hành khảo sát 2 địa điểm trên địa bàn thành phố Pleiku là: Trường Dạy nghề 21 thuộc Binh đoàn 15 (tại phường Đống Đa) và Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Đoàn đã kiểm tra, đánh giá thuận lợi, khó khăn về thực trạng cơ sở vật chất như: phòng trực, phòng sinh hoạt, nghỉ ngơi của công dân; khu vực nấu ăn; khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly;…

Sau khi khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đó đề xuất bố trí công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, Trung đoàn Bộ binh 991; công dân về từ tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện cách ly y tế tại Trường Dạy nghề 21 thuộc Binh đoàn 15. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất sẵn sàng đón công dân bảo đảm an toàn, chu đáo nhất.

CTV Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)


Lượt xem: 6

Trả lời