Gặp mặt đoàn công tác đi đón công dân Gia Lai từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương

Cập nhật 25/10/2021, 17:10:44

Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ đón công dân Gia Lai từ các tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương theo Công văn số 1524 ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh; chiều nay (25/10), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác trước khi đoàn lên đường thực hiện nhiệm vụ đón công dân tại TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 25 và 26/10.

 

Theo kế hoạch, trong đợt đón công dân lần này, dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ đón hơn 700 công dân từ TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trở về địa phương; trong đó đối tượng học sinh mầm non, học sinh tiểu học và phụ huynh đi cùng là 626 người và 97 công dân là người lao động của tỉnh gặp khó khăn đang bị mắc kẹt tại các tỉnh, thành này trong thời gian qua (thông qua đăng ký với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM). Để tạo thuận lợi trong việc đưa đón công dân, trước đó tỉnh Gia Lai đã thông tin đến các công dân của tỉnh hiện đang ở TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai có nhu cầu được hỗ trợ đón về trong đợt này; đồng thời cũng đã có văn bản gửi TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình di chuyển từ nơi ở tới nơi tập trung để đón về./.

 Mỹ Tiến, Phi Long


Lượt xem: 8

Trả lời