Dự kiến, gần 300 công dân Gia Lai là phụ nữ và trẻ em từ Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sẽ về tới Tp. Pleiku trong đêm 14/9

Cập nhật 14/9/2021, 17:09:04

Dự kiến, gần 300 công dân Gia Lai là phụ nữ và trẻ em từ Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sẽ về tới Tp. Pleiku trong đêm 14/9

Khoảng 14 giờ chiều nay (14/9), 08 xe khách (mỗi xe 42 chỗ ngồi) đã đón gần 300 công dân Gia Lai là phụ nữ đang mang thai và trẻ em đi cùng phụ nữ mang thai tại 03 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương đã xuất phát trở về địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai. Theo dự kiến đêm nay 14/9 hoặc rạng sáng ngày mai- 15/9, đoàn xe sẽ về tới Tp. Pleiku. Theo kế hoạch, các công dân trong đoàn khi tới Tp. Pleiku sẽ được bố trí ở tại 2 khu cách ly tập trung là: Trường Dạy nghề 21 thuộc Binh đoàn 15 (tại phường Đống Đa) và Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 991, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đứng chân trên địa bàn Tp. Pleiku.

Để chuyến hành trình của các công dân tỉnh Gia Lai từ các tỉnh, thành nói trên về địa phương đảm bảo an toàn, Sở Y tế đã bố trí đoàn y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe và các ngành hữu quan của tỉnh cũng đã triển khai các kế hoạch phục vụ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của công dân và an toàn giao thông trong suốt hành trình./.

BT Lệ Xuân


Lượt xem: 20

Trả lời