Chủ động phòng chống dịch Covid_19 lâu dài trên biên giới

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:15

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tiếp tục chủ động tăng cường quản lý xuất-nhập cảnh, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Chốt Cơ động phòng, chống dịch Covid số 6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có 3 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, canh gác lối mòn qua biên giới. Lực lượng mỏng nhưng cán bộ chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám chốt, bám rừng để quản lý chặt xuất-nhập cảnh, phòng, chống Cocid_19. Để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả trong thời gian dài, đơn vị đã thực hiện thay đổi quân số định kỳ đồng thời thường xuyên phân công cán bộ, chỉ huy kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Đại úy Lê Công Chiến, Chốt trưởng Chốt Cơ động số 6 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thông tin: “Anh em ở Chốt lưu động thường xuyên phối hợp với các lực lượng Dân quân, lực lượng quân sự tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, sẵn sàng ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, xử lý theo quy định”.

Hiện nay Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đang duy trì 13 Chốt phòng, chống dịch Covid_19 trên biên giới, trong đó có 5 Chốt Cơ động và 8 chốt cố định, tổng quân số 71 cán bộ, chiến sĩ, có 16 cán bộ, sỹ quan, quân nhân viên Quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường và 10 chiến sỹ Dân quân. Tại các chốt phòng dịch, việc quản lý người, phương tiện qua lại được duy trì nghiêm ngặt, riêng người dân có nương rẫy canh tác trên biên giới khi qua các chốt đều phải khai báo và cam kết không vi phạm các quy định về xuất-nhập cảnh cũng như phòng, chống dịch.

Thiếu tá Đỗ Như Kiên, Phó đồn trưởng Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Nhận định tình hình thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan đồng thời đoạn biên giới đơn vị quản lý rất dài có nhiều đường mòn, lối tắt qua lại hai bên biên giới. Quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp thì đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đảng ủy-Ban chỉ huy đồn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên các tổ, chốt, kết hợp nắm bắt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Với phương châm “4 tại chỗ”, thời gian qua các Chốt phòng, chống dịch Covid_19 trên biên giới đã nhận được sự quan tâm đầu tư trang thiết bị và những điều kiện cần thiết đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các Đồn Biên phòng quan tâm triển khai cho 27 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid_19 trên toàn tuyến biên giới xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí và tổ chức tăng gia, chăn nuôi nhằm chủ động nguồn rau xanh và thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ lâu dài./.

Hữu Lanh, Ksor Tuối


Lượt xem: 7

Trả lời