Thiếu nhi Gia Lai làm theo Lời Bác

Cập nhật 15/5/2015, 15:05:45

Trong 5 năm qua, Công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Việc tổ chức nhiều hoạt động đội thiết thực trong nhà trường cũng như những ngoại khóa đã giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, hình thành kỹ năng sống cần thiết. Từ đó, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, hình thành nhân cách, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là đội viên xuất sắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

 

 

Để thực hiện tốt công tác đội và phong trào thiếu nhi, các cán bộ đoàn đội, lực lượng tổng phụ trách luôn chú trọng triển khai các hoạt động, phong trào bổ ích. Theo đó, các phong trào học tập tiếp tục được tổ chức có hiệu quả  như: Vượt khó học tốt, Học đi đôi với hành, Đôi bạn cùng tiến… trở thành những đợt thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo sự hăng say, hứng khởi, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

 

Ngoài ra, các phong trào rèn luyện đạo đức, nâng cao tinh thần tương thân tương ái cũng được duy trì thường xuyên. Bên cạnh phong trào trong nhà trường thì hoạt động luôn thu hút được sự tham gia nhiệt tình của thiếu nhi tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, chính là những chương trình ngoại khóa, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống như: Học làm người có ích, Học kỳ trong Quân đội, Thiếu nhi nói không với bạo lực học đường, An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, Dân vũ học đường…

Em:Ksor Duyệt – Lớp 7.1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia Pa chia sẻ: Em rất thích tham gia các hoạt động Đội, vì hoạt động đội có nhiều chương trình rất bổ ích và lý thú đối với em, như chương trình đôi bạn cùng tiến, qua chương trình này bản thân em cũng như các bạn khác đã cùng nhau giúp đỡ các bạn học yếu để cùng vươn lên học tốt, trong đó có bạn Jen từ học lực yếu giờ đã tiến bộ…

 

Đặc biệt, cuộc vận động “Thiếu nhi Gia Lai thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” cũng được triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Nhật ký thiếu nhi làm theo lời Bác, chúng em học tập làm theo gương Bác Hồ… Với hiệu ứng tích cực của cuộc vận động ý nghĩa mang lại, đã xuất hiện nhiều gương sáng trong học tập cũng như tham gia tích cực và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động đội.

 

Tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh lần này, 74 em học sinh – 74 bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa kính dâng lên Bác sẽ đại diện cho hàng ngàn thiếu nhi của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhận danh hiệu cao quý này. Các em xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu để bạn bè đồng tranh lứa noi theo.

 

Em Trần Thảo Vy, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai tâm sự: Em rất tự hào vì mình là 1 trong 10 bạn thiếu nhi đại diện cho huyện Kông chro đi tham dự đại hội cháu ngoan bác Hồ cấp tỉnh. Để đạt được danh hiệu này, em đã học tập chăm chỉ, em được cô giáo khen là học đều tất cả các môn, tham gia tích cực vào hoạt động đội, thi toán trên mạng, thi viết chữ đẹp

 

Trong những năm qua Đoàn TN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực ở cơ sở để tạo nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho các em thiếu nhi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

Anh Nguyễn Hoàng Phong, Phó BT tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh cho biết: Để có được những kết quả đó tổ chức Đội đã phối hợp tốt với các ngành các cấp, nổi bật nhất công tác đội những năm qua là các sân chơi giáo dục truyền thống, giáo dục gia đình, các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho các em. Trong thời gian đến Hội đồng đội tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi trong đó đặc biệt chú trọng đến giáo dục kỹ năng lối sống cho thiếu niên nhi đồng… để góp phần cùng với gia đình, nhà trường làm tốt hơn công tác giáo dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay…

 

Thực tế cho thấy, các hoạt động đội luôn có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục, rèn luyện nhân cách của mỗi em thiếu nhi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian tới, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai tổ chức nhiều thêm nữa các hoạt động ý nghĩa, bổ ích để các em thiếu nhi có thêm điều kiện rèn luyện, học tập tốt, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước./. 

Thanh Vui – Đức Thành


Lượt xem: 83

Trả lời