Thị xã An Khê tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI, năm 2015

Cập nhật 24/3/2015, 15:03:22

Sáng 24/3, thị xã An Khê đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI, năm 2015, tổng kết phong trào thi đua yêu nước  giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có đồng chí: Hoàng Công Lự- Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

 

5 năm qua, thị xã An Khê đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực như: “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…

 

Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,48%/năm; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM ngày một tăng; An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hóa xã hội ngày càng nâng cao. Trong 5 năm, toàn thị xã có gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Hàng chục tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động; Huân chương Độc lập…

 

Hội nghị cũng đã phát động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015- 2020 và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, giai đoạn (2010-2015).

 

Nhân dịp này, Ban thi đua khen thưởng tỉnh cũng đã phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 mẹ và truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH đối với 2 mẹ trên địa bàn thị xã./.

Phương Thanh-Đình Thị (Đài An Khê)


Lượt xem: 46

Trả lời