Thị xã An Khê tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

Cập nhật 10/8/2020, 14:08:38

UBND thị xã An Khê vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020 -2025.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của thị xã An Khê đã tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân thị xã phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 12,75% (vượt chỉ tiêu nghị quyết); tổng thu ngân sách thực hiện được cuối năm 2019 là hơn 101 tỷ đồng (tăng 1,14 lần so với năm 2015); chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng làng Nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả tích cực với 5/5 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và thị xã phấn đấu đến cuối năm 2020 trên địa bàn có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao… Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 3 bà mẹ là: Hồ Thị Giận, Lê Thị Nước và Nguyễn Thị Tỵ; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể và trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân. Cũng trong dịp này, 08 tập thể và 7 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 18 tập thể và 18 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND thị xã An Khê vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

CTV Thế Huynh (Thị xã An Khê)


Lượt xem: 34

Trả lời