Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị lần thứ 6 – Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII mở rộng

Cập nhật 11/10/2021, 16:10:34

Sáng ngày 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XII đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, thông qua Chương trình giảm nghèo, Nghị quyết phát triển đô thị trong thời gian đến. Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban  Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Duy Thuân – UVBTV  Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên Phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương những kết quả thành phố đạt được trong 9 tháng qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, thành phố đã cơ bản kiểm soát, khống chế dịch Covid-19, góp phần duy trì kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Thu ngân sách được 1.290 tỷ đạt 80% kế hoạch tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo. Thành phố chú trọng thực hiện các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận về công tác thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, công tác phòng chống covid 19, kế hoạch tiêm vaccin, tình hình học trực tuyến trên địa bàn, công tác giảm nghèo…đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ thành ủy Pleiku cũng đã thông qua nghị quyết về: đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe đến năm 2030. Chương trình về tiếp tục công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nhất là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả thành phố đạt được trong 9 tháng qua và thống nhất chương trình hành động 3 tháng cuối năm, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ cần tập trung hơn nữa công tác lãnh chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn  theo tình hình mới: “Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch, vừa phòng chống hiệu quả vừa khôi phục kinh tế xã hội, bảo đảm an dân, an sinh trật tự xã hội”… trước mắt cần kiểm soát tốt số người trở về từ các vùng dịch trở về địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm Vaccin cho người dân. Đồng thời đảng bộ thành phố cần triển khai các nhiệm vụ thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay./.

CTV Thy Huấn – Bá Bính


Lượt xem: 18

Trả lời