Thành phố Pleiku: Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015

Cập nhật 04/6/2020, 14:06:39

Được mệnh danh là thành phố xanh, là nơi đáng sống đối với nhiều người, Pleiku ngày đang ngày một khẳng định vai trò, vị thế của mình ở tỉnh Gia Lai cũng như khu vực Bắc Tây Nguyên. Điều này thể hiện qua nhiều  chỉ tiêu,  trong đó đáng chú trọng nhất chính là mức thu nhập ngày một tăng cao của đại bộ phận người dân.

Dự ước cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thành phố Pleiku đạt trên 83,2 triệu đồng. Đây là mức tăng đáng ghi nhận, gấp 2,1 lần so với đầu năm 2015. Với lợi thế là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, thành phố Pleiku đã  chú trọng phát triển các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, đặc biệt là thương mại – dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội và giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Được biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 thành phố Pleiku ước đạt 47.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2015./.

Thu Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 760

Trả lời