Tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan

Cập nhật 12/4/2021, 10:04:15

Hiện nay, Gia Lai đang là cao điểm của mùa khô và chuẩn bị bước vào thời điểm giao mùa, rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành, địa phương cần tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”.

Trước đó, vào ngày 2/4, trên địa bàn các huyện Krông Pa, Mang Yang đã xuất hiện xảy ra mưa dông, lốc, sét gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có công điện yêu cầu các ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng của mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản xủa Nhà nước và Nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, tránh với các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh đang xuất hiện những cơn mưa đầu mùa./.

Đức Hải, Phi Long

 


Lượt xem: 23

Trả lời