TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án “Giết người”, “Che giấu tội phạm”

Cập nhật 26/9/2017, 14:09:46

Ngày 26/9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Vương Vũ, sinh năm 1993,  thường trú xã Ia O, huyện Ia Grai mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Chiều ngày 27/12/2016, trong lúc ngồi hát karaoke tại quán karaoke ở làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, do bị bạn đi cùng là Lê Văn Trực, sinh năm 1992 ép uống bia và chửi mình nên Vương Vũ và Trực đã thách đố, xô xát, đánh nhau, Vũ đã cầm dao gây ra một số vết thương ở tay Trực. Sau đó, Vương Vũ tiếp tục dùng dao Thái Lan mà đối tượng mượn của quán để cắt trái cây đâm vào  bên trái lưng của Lê Văn Trực khiến nạn nhân tử vong. Sau khi biết Vương Vũ đâm Lê Văn Trực gục ngã, Vũ đã nhờ người bạn đi cùng trong nhóm hát là Nguyễn Đình Ngà điều khiển xe máy chở Vũ ra khỏi hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi cho Vương Vũ bỏ trốn. Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Vương Vũ mức án 18 năm tù về tội “Giết người”, Nguyễn Đình Ngà mức án 12 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”. Vương Vũ phải bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình Lê Văn Trực tổng cộng là 180 triệu đồng, đồng thời có nghĩa vụ cấp dưỡng 700.000 đồng/tháng cho con của bị hại đến tuổi trưởng thành và có khả năng lao động. Đây là bài học đắt giá cho những thanh thiếu niên vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt dẫn đến việc vi phạm pháp luật, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác./.

Thiên Thanh, R’Piên


Lượt xem: 112

Trả lời