TAND huyện Đức Cơ xét xử lưu động vụ án hủy hoại rừng

Cập nhật 29/7/2014, 14:07:19

Vừa qua, tại làng Bi (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), TAND huyện Đức Cơ đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Huỷ hoại rừng” đối với bị cáo Hà Văn Mạnh.  

 

Hà Văn Mạnh trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Đức Cơ, từ ngày 01 đến ngày 15/01/2014, Hà Văn Mạnh một mình vào Khoảnh 6, Tiểu khu 686 thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ dùng dao, rựa, cưa lốc chặt phá 19 cây rừng với khối lượng hơn 13 m3 gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 7, trên diện tích 6.500m2. Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự, TAND huyện Đức Cơ tuyên phạt bị cáo Hà Văn Mạnh 5 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường thiệt hại trên 15 triệu đồng và khắc phục thiệt hại rừng. Vụ án là bài học nhắc nhở người dân cần chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên rừng ./.

 

Anh Dũng(Đài Đức Cơ)


Lượt xem: 48

Trả lời