Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2014

Cập nhật 12/8/2014, 14:08:46

Ngày 11/8, tại huyện Chư Sê, Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội cho các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch xã, cán bộ lao động thương binh xã hội và công an các xã thị, trấn trên địa bàn các huyện Chư Sê, ChưPưh, ChưPrông, và Đức Cơ.

 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung các chuyên đề về phòng chống ma túy, mại dâm, cai nghiện phục hồi tại gia đình và cộng đồng; tìm hiểu những thực trạng, nguyên nhân phát sinh tệ nạn xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở; vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở trong phòng, chống tệ nạn xã hội; và một số vấn đề pháp lý về các tội mua bán ma túy, môi giới mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Gia Lai về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến kỹ năng triển khai các hoạt động xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở cơ sở và cộng đồng…

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tuyên truyền sâu rộng các tác hại của tệ nạn xã hội đến từng gia đình, cá nhân trong cộng đồng dân cư; qua đó nâng cao nhận thức phòng chống và huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn ./. 

Mỹ Đức (Đài Chư Sê)


Lượt xem: 68

Trả lời