Sơ kết một năm triển khai chương trình phối hợp về “Chăm sóc người có công và các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Cập nhật 30/4/2017, 08:04:15

Sáng nay, 28/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tổng kết một năm triển khai chương trình phối hợp về “Chăm sóc người có công và các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Theo đó, từ tháng 5/2016 đến nay, công tác phối hợp đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công và các công trình ghi công Liệt sĩ. Sở Lao động đã cấp trên 49.000 suất quà cho cho đối tượng có côngvới số tiền trên 9,8 tỷ đồng; phối hợp với Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các tổ chức xây mới, sửa chữa 734 nhà ở cho đối tượng có công với số tiền trên 25 tỷ đồng…. Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” sửa chữa nhà cho người có công. Cùng với đó, các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh đã đóng góp hơn 1.600 ngày công giúp các gia đình chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở…Bên cạnh đó, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh cũng thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, cải tạo…

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công trong thời gian tới, các đơn vị đã bàn và đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ như: Đôn đốc hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 31/5/2017; tổ chức tôn tạo, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…

Lê Thư,  Duy Linh


Lượt xem: 33

Trả lời