Sơ kết hoạt động phối hợp giữa phụ nữ 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng

Cập nhật 18/10/2019, 14:10:55

Chiều 17-10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai với Sở công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng (Campuchia) giai đoạn 2018-2022. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoài Linh – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. 

Nhằm tăng cường sự hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa, tình đoàn kết hữu nghị của phụ nữ 02 tỉnh thuộc 02 nước Việt Nam và Campuchia, ngày 26/12/2018, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Stung Treng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Sau 1 năm thực hiện chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, phụ nữ 2 tỉnh Gia Lai và STung Treng đã tập trung vào các hoạt động chính như tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của hội phụ nữ và đặc biệt là công tác phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Trong năm 2018-2019, nhờ sự giúp đỡ của nước bạn Campuchia, các ngành chức năng đã đưa 38 hài cốt liệt sỹ ở 3 tỉnh Pres Vihia, Strung Treng và Ratanakiri của Campuchia về nước, trong đó, có 18 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Strung Treng.

Trong giai đoạn tiếp theo, hội phụ nữ 2 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, phụ nữ của 2 tỉnh nói riêng về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc; hiểu rõ và chấp hành nghiêm pháp luật về chủ quyền quốc gia và chính sách đối ngoại của hai nước; tổ chức các hoạt động tương trợ hội viên hai tỉnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội; tổ chức các đợt giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về công tác phụ nữ để cùng phát triển./.

 Hoà Giang, Mạnh Hà


Lượt xem: 22

Trả lời