Sâu keo mùa Thu gây hại trên diện rộng ở các huyện phía Đông của tỉnh

Cập nhật 25/6/2019, 16:06:18

Qua báo cáo nhanh và nắm thông tin ở các địa phương, hiện nay, sâu keo mùa Thu gây hại trên cây bắp đã lan ra diện rộng ở các huyện phía Đông của tỉnh.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Kông Chro với diện tích bắp bị sâu keo gây hại là trên 500 ha; tiếp đó là huyện Kbang hơn 100 ha và huyện Đak Pơ cũng đã có hàng chục ha bắp bị loại sâu này gây hại. Chúng lây lan rất nhanh và khó tiêu diệt với nhiều độ tuổi sâu trên cùng một thân cây bắp và cánh đồng. Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp các huyện cũng đã có thông báo đến tất cả các địa phương để hướng dẫn và khuyến cáo bà con nông dân các biện pháp khống chế loại sâu này phát triển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sâu keo mùa Thu xuất hiện, gây hại trên cây bắp và chưa có thuốc đặc trị nên người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng, trừ loại sâu này. Nếu không tìm ra biện pháp để tiêu diệt sâu keo thì ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ bắp này sẽ còn ảnh hưởng đến sản xuất ở những vụ sau./.

Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 48

Trả lời