Rộn ràng Hội Cầu Huê An Khê

Cập nhật 09/2/2019, 15:02:38

Lễ Kỷ niệm 248 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771- 2019), 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2019) được tổ chức trong không khí trang nghiêm, rộn ràng. Tham dự có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo và người dân đã ôn lại sự nghiệp, chiến công hiển hách của Tam kiệt nhà Tây Sơn từ khi dựng cờ khởi nghĩa đến chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi- Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 và kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ vị vua áo vải Quang Trung và các anh hùng, chiến sỹ làm nên chiến thắng Tây Sơn.

Bên cạnh các nghi lễ, hàng trăm người dân còn được tham gia các chương trình hấp dẫn của lễ hội cầu Huê như: Hoạt cảnh tái hiện Lễ chiêu binh Tây Sơn, biểu diễn nhạc võ Tây Sơn; Hát cầu Huê, múa lân, biểu diễn võ thuật, cồng chiêng, hát tuồng.

Lễ hội còn tổ chức phiên chợ Kinh – Thượng với hơn 70 gian hàng cùng nhiều mặt hàng như: thổ cẩm, các món ăn truyền thống, món ăn đặc trưng của đồng bào Bahnar, cá sông, bánh trái, gian hàng thư pháp cho chữ đầu năm… Cùng với đó các trò chơi dân gian như: đi cà kheo, mang nước về làng, kéo co, leo cột lấy quà xuân, nhảy bao bố, nhảy dây, cờ móc (cờ tướng treo), chọi gà truyền thống, bắt lươn trong chum, bịt mắt đập niêu đất, bịt mắt bắt vịt. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên thị xã tổ chức chương trình múa xoang, biểu diễn cồng chiêng đường phố và triển lãm tranh về An Khê…Tất cả các hoạt động đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong lòng người du xuân.

Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa và Hội cầu Huê được tổ chức thường niên vào mùng 4 Tết âm lịch tại thị xã An Khê, nơi phát tích đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn nhằm bày tỏ lòng ngưỡng vọng của con cháu hôm nay với người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung- Nguyễn Huệ, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tự cường của dân tộc.

Không chỉ mang ý nghĩa, gợi nhớ về truyền thống hào hùng của quê hương Tây Sơn thượng đạo, Lễ Hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm nay còn là điểm du xuân thú vị cho nhiều người dân địa phương và ngoài tỉnh những ngày đầu năm và dần tạo điểm nhấn cho phát triển di lịch miền Tây Sơn thượng đạo.

Phương Thanh, Thế Huynh


Lượt xem: 827

Trả lời