Quyết liệt xử lý nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 25

Cập nhật 21/5/2019, 13:05:17

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện ghi nhận 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, hơn chục người bị thương liên quan đến người điều khiển phương tiện say xỉn, điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng. Hệ lụy thì đã thấy rõ, song một bộ phận người dân vẫn cố tình làm ngơ, vẫn thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Điều này khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

20h tối trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện….

Người thanh niên  loạng choạng điều khiển xe mô tô hướng thị xã Ayun Pa về trung tâm huyện Phú Thiện. Kiểm tra tại thời điểm này, lực lượng chức năng ghi nhận anh có nồng độ cồn ở mức 0,769mg/lít khí thở.

 Anh Trần Anh Tuấn – Xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, Gia Lai nêu lý do: “Em cũng biết là sai nhưng giờ bận việc nên đang uống cũng phải chạy về nhà”.

Uống rượu ghè từ trưa và giờ trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn đo được ở mức 1,538mg/lít khí thở ( tức là gấp gần 7 lần so với quy định), người thanh niên  vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 25, bất chấp những nguy hiểm rình rập.

Hành vi vi phạm nồng độ cồn thời gian qua diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Phú Thiện. Theo lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Phú Thiện cho biết: Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng.

Đại úy Phùng Mạnh Thường – Phó Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và đặc biệt xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Hàng tuần chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, lịch cụ thể để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn nhằm đạt kết quả cao nhất, từ đó răn đe, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông”.

Hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn huyện Phú Thiện hiện xuống cấp và tồn tại nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Nếu mỗi người không thực sự nâng cao ý thức, có thái độ chủ quan trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chắc chắn những ẩn họa về tai nạn giao thông sẽ khó được kiềm chế…/.

Đoàn Bình,Thanh Sáng


Lượt xem: 23

Trả lời