Phục dựng Lễ mừng lúa mới tại xã Ia Vê, huyện Chư Prông

Cập nhật 26/11/2021, 17:11:16

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… Sáng nay (26/11), Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn huyện Chư Prông đã tổ chức phục dựng nghi thức “Lễ mừng lúa mới” tại xã Ia Vê.

“Lễ mừng lúa mới” là nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Jrai ở Gia Lai nói chung, huyện Chư Prông nói riêng. Đây là dịp để bà con chung vui, hưởng thành quả lao động và tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, đủ đầy…

Nghi thức “Lễ mừng lúa mới” tại xã Ia Vê đã được phục dựng tại không gian làng Ó, trình tự nghi lễ diễn ra đúng theo phong tục truyền thống gồm: Giữ hồn lúa tại rẫy; đưa hồn lúa về chòi; nhập hồn lúa vào bồ, trong đó bao gồm cả lễ ăn cơm mới… Sau phần nghi lễ là phần hội, mọi người cùng vít cần rượu; hòa nhịp vào tiếng cồng chiêng rộn rã, cầu mong cho năm tới, mọi người, mọi nhà có một vụ mùa bội thu.

Dù bị lượt giảm một số nội dung trong phần hội để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19, nhưng  Chương trình phục dựng “Lễ mừng lúa mới” của người Jrai ở tại xã Ia Vê đã tái hiện một cách nguyên bản nghi lễ truyền thống, đưa mọi người trở về với không gian của lễ hội với bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai../.

 Kim Ngân, Ksor Tuối


Lượt xem: 44

Trả lời