Phục dựng Lễ cúng nhà rông mới của người Bahnar

Cập nhật 15/11/2019, 09:11:32

Vừa qua, tại nhà rông làng Đê Kriêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, UBND huyện Mang Yang phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San Gia Lai tổ chức Phục dựng Lễ cúng nhà rông mới của người Bahnar.

Việc phục dựng nghi lễ do các nghệ nhân tại làng Đê Kjiêng  thực hiện. Lễ vật  chính của nghi lễ gồm một ghè rượu, một con  heo, một con dê, một con gà, một bó lá Hreh (mây) và bó lá Pơ ngăm(lá rừng).

Trước khi vào lễ cúng chính, cộng đồng làng đem các con vật lên nhà rông cắt lấy huyết cúng Yàng lần một. Sau đó đem vật phẩm đi mổ thịt  và lấy gan các con vật đem nướng tại bếp nhà rông để cúng trong lễ chính. Riêng gà cúng để nguyên con và được nướng chín. Tất cả các lễ vật cúng tế thần linh đều được sắp xếp ngay dưới chân cây nêu được dựng ở chính giữa nhà Rông. Đúng giờ cúng chính, 3 vị già làng lấy nước trong ghè rượu cúng vẩy lên cây nêu và cùng đọc lời khấn tổ tiên, khấn Yang. Trong khi thực hiện Nghi lễ, Già làng sẽ khấn, cầu xin thần linh tiếp tục giúp đỡ để cả cộng đồng được mạnh khỏe, bình yên và có những mùa vụ sắp tới tốt tươi. Sau khi đọc lời khấn, già làng chính lấy huyết của 3 con vật trộn với rượu, dùng bó lá mây nhúng vào đem quét vào tất cả cột, cầu thang  nhà rông để cầu bình an.

Lời khấn vừa dứt, một hồi trống vang lên và đội cồng chiêng của làng tấu bài cồng chiêng mừng nhà rông mới đi 3 vòng quanh cây nêu. Đồng thời các già làng làm các thủ tục thụ hưởng lễ vật. Già làng chính là người đầu tiên thụ hưởng lễ vật và sau đó mời khách và bà con dân làng cùng giao lưu ẩm thực và sinh hoạt văn hóa.

Việc phục hồi và tái hiện Lễ khánh thành nhà rông mới nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch cộng đồng của địa phương đến  du khách trong và ngoài tỉnh./.

Thanh Xuyên – Ngọc Kim


Lượt xem: 179

Trả lời