Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến rà soát công tác ứng phó với bão số 4 với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cập nhật 27/9/2022, 20:09:01

Vào 18h hôm nay, (27.9), trước khi bão số 4 (siêu bão NORU) dự báo chính thức đổ bộ vào đất liền, tại điểm cầu truyền hình tỉnh Quảng Trị – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về rà soát công tác ứng phó với bão số 4 với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Dự tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp mà 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên triển khai để chủ động ứng phó với siêu bão NORU. Xác định đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền vào khoảng 21h đêm nay, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên; do đó để chủ động ứng phó kịp thời trước khi bão đổ bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do siêu bão gây ra, các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết: Sau cuộc họp sẽ tiếp tục di chuyển từ tỉnh Quảng Trị về tỉnh Thừa Thiên Huế để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 và trong đêm nay sẽ liên tục họp với 8 địa phương để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cho biết: Đến thời điểm này, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4. Đặc biệt là xây dựng đồng bộ các giải pháp để ứng phó với bão số 4, chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để chủ động công tác ứng phó với bão số 4 24/24h trong ngày. Ngay trong chiều nay 27-9, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 tại 7 địa phương trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhằm sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai lực lượng canh gác ở những vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố đảm bảo thông tuyến trên các trục giao thông chính. Hoàn thành việc di dời 133 hộ/400 khẩu tại các vị trí có nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét thuộc các huyện: Kông Chro, Kbang, Ia Pa đến nơi an toàn. Đồng thời có kế hoạch chú đáo để di dời, sơ tán khoảng 8.500 khẩu tại tại 2 huyện: Phú Thiện và Ia Pa trong trường hợp cấp thiết.

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 4

Trả lời